(Sốc) Số người chết vì COVID-19 ở Nga thực tế gấp 3 lần báo cáo

Thứ Ba, 29/12/2020, 16:52
Cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat báo cáo số người tử vong liên quan đến COVID-19 ở Nga từ tháng 1 đến tháng 11/2020 là trên 186.000 người, tức gấp ba lần số liệu ghi nhận được của cơ quan y tế.

Xe cứu thương di chuyển trên đường phố Moscow. Ảnh: AP

Trong báo cáo hôm 28/12, Rosstat xác nhận số người chết vì mọi nguyên nhân được ghi nhận ở Nga từ tháng 1 đến tháng 11/2020 tăng 229.700 người so với năm 2019. “Hơn 81% tỷ lệ tử vong gia tăng trong giai đoạn này (tương đương hơn 186.000 người) là do COVID-19”, Phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova xác nhận, theo Guardian.

Các số liệu do cơ quan y tế Nga công bố cho thấy nước này có hơn 3,1 triệu người nhiễm COVID-19, đứng thứ tư toàn cầu. Số người chết là gần 56.000 ca, đứng thứ tám. Truyền thông Nga cho biết các ca này được ghi nhận là đã tử vong do COVID-19 sau khi có kết quả xét nghiệm pháp y.

Với báo cáo mới nhất, số người chết vì COVID-19 tại Nga chỉ xếp sau Mỹ, vùng dịch lớn nhất toàn cầu, nơi 342.000 người đã chết vì dịch bệnh; và Brazil, nơi 191.600 bệnh nhân qua đời do nhiễm COVID-19.

Đây không phải lần đầu tiên Rosstat công bố dữ liệu xác nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao hơn báo cáo của cơ quan y tế. Hồi tháng 10, Nga Rosstat cho biết 45.663 người được xét nghiệm nhiễm COVID-19 đã qua đời từ tháng 4 đến tháng 8, gấp hơn hai lần con số 21.475 mà giới chức y tế ghi nhận thời điểm đó.

Nga hiện đang đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, đồng thời với các biện pháp hạn chế ít khắt khe để tránh tác động xấu đến nền kinh tế. Chính phủ Nga dự báo kinh tế nước này sẽ giảm 3,9% trong năm 2020.

Thiện Nhân
.
.
.