Nga và Mỹ bắt tay giúp Syria giải phóng Aleppo

Thứ Ba, 30/08/2016, 22:18

Nhờ kết quả đàm phán giữa Moscow và Washington để giải quyết khủng hoảng ở Syria, các bên đã xem khả năng thực hiện hoạt động quân sự chung ở Aleppo vào giữa tháng 9.


“Các bên đã thảo luận khả năng phát động tấn công phối hợp tiêu diệt bọn khủng bố ở Aleppo vào giữa tháng 9”, thông tấn Nga Interfax đưa tin từ Geneva, Thụy Sĩ.

“Do đó, hoạt động chung giữa Mỹ và Nga sẽ nhắm mục tiêu vào những nhóm phiến quân không chịu buông bỏ vũ khí và rời khỏi Aleppo. Chúng sẽ bị bao vây và tiêu diệt”, Interfax dẫn nguồn tin trong cuộc đàm phán.

Nga và Mỹ bất ngờ bắt tay nhau giải phóng Aleppo, Syria khỏi bọn khủng bố

Phần phía Đông Aleppo vẫn bị một số nhóm khủng bố chiếm đóng trong khi phần phía Tây được quân đội chính phủ Syria kiểm soát và bảo vệ. Theo Bộ Quốc phòng nga, dân số Aleppo đã giảm từ 2 triệu người xuống còn 700 ngàn người, điều này cho thấy sự tàn khốc của chiến tranh.

Đáng chú ý, vào ngày 26-8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Anatoly Antonov đã đề nghị Nhật Bản tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân Syria ở Aleppo.

Toại Khanh
.
.
.