Nga sử dụng bom phá boong ke “đào xới” hang ổ IS

Thứ Ba, 03/11/2015, 22:56
Hôm nay (3/11), người phát ngôn Lực lượng Không quân Syrisa cho biết, Không quân Nga đã sử dụng 2 quả bom phá boong ke BETAB-500 trong các cuộc không kích tiêu diệt mục tiêu IS ở Syria.

“Hôm nay, máy bay chiến đấu Nga đã sử dụng 2 quả bom phá boong ke BETAB-500 có trọng lượng 500kg đánh phá các mục tiêu IS ở Syria”, Đại ta Igor Klimov nói với các nhà báo Syria.

Máy bay chiến đấu Nga phóng bom phá boong ke  BETAB-500 tiêu mục tiêu IS ở Syria.

Sputnik đưa tin, ông Klimov cho biết chiến đấu cơ Su-24 Pencer đã thả 2 quả bom.

“BETAB-500 sử dụng để phá hủy hầm ngầm được xây dựng rất kiên cố…”, ông Klimov nhấn mạnh.

Hiện Nga đang sử dụng hệ thống bom dẫn đường hiện đại nhất để thực hiện những cuộc không kích chống lại bọn khủng bố ở Syria.

Nga đã dùng bom phá boong ke BETAB-500 đào xới một số hầm ngầm của IS trong ngày 3/11/2015.

Bom phá boong ke BETAB-500 được trang bị cho máy bay phản lực chiến đấu, có khả năng khoan thủng bê tông dày, phá hủy công trình quân sự được xây ngầm.

Trúc Phạm
.
.
.