Nga mất thêm một sĩ quan quân đội cao cấp tại chiến trường Syria

Thứ Hai, 02/10/2017, 13:37
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Đại tá Valery Fedyanin – người chịu trách nhiệm điều phối hàng nhân đạo tại Syria, đã qua đời tại một bệnh viện ở Moscow vì thương tích do khủng bố gây ra.

"Ngày 22-9, Đại tá Valery Fedyanin là người điều phối việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo do trung tâm tái điều giải các bên tham chiến ở Syria của Nga cho một khu định cư ở tỉnh Hama. Ông ấy bị thương nặng sau khi xe chở sĩ quan Nga bị dính mìn khủng bố”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-10 cho hay.

Bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: ITN

"Đại tá Fedyanin đã được đưa về Moscow để chữa trị nhưng thất bại, mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức", Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm.

Theo Front News, Đại tá Valery Fedyanin là chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 61, Hạm đội phương Bắc của Nga. 

Đây là sĩ quan cao cấp thứ 2 của Nga thiệt mạng trong các chiến dịch tại Syria. 

Hôm 24-9, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố về cái chết của Trung tướng Valery Asapov, người thiệt mạng trong một vụ pháo kích của các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần Deir ez-Zor.


Thiện Nhân
.
.
.