Nga phản ứng cứng rắn đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân

Thứ Sáu, 09/09/2016, 16:45
Nga quan ngại sâu sắc khi biết Triều Tiên đã thực hiện một vụ thử đầu đạn hạt nhân vào sáng 9-9, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về vụ thử hạt nhân. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo liên quốc cần phải thực hiện nghiêm túc”, Ngoại trưởng Nga cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết sẽ có kế hoạch thảo luận vấn đề này với các ngoại trưởng Mỹ và Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng phải bày tỏ quan ngại về vụ thử hạt nhân, cho biết Washington sẽ thảo luận vấn đề này Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Nga Lavrov

“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra”, ông Kerry nói  với người đồng cấp Nga ở Geneva. Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Mỹ đều phản đối hành động của Triều Tiên.

Triều Tiên thực hiện thành công vụ thử vũ khí hạt nhân vào sáng 9-9. Thông tấn KCNA xác nhận sự kiện trong một bản thời sự trưa  nay.

Vụ nổ có sức công phá 10 kiloton thuốc nổ TNT, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Triều Tiên đã thực hiện 4 vụ thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009, 2013 và tháng Giêng 2016.

Toại Khanh
.
.
.