Nga dọa phạt tù Navalny

Thứ Ba, 29/12/2020, 15:23
Nhân vật Alexei Navalny đang bị quản chế do có liên quan đến một vụ án gian lận thương mại năm 2014 và giới chức Nga cảnh báo ông này sẽ bị phạt tù vì hành vi trốn tránh sự giám sát.

Alexei Navalny phát biểu qua màn hình trước Uỷ ban đối ngoại Nghị viện châu Âu hồi tháng 11. Ảnh: Guardian

Cơ quan phụ trách vấn đề thi hành án Liên bang Nga (FSIN) chi nhánh Moscow ngày 28/12 cho biết, họ có thể sẽ đề nghị bãi bỏ án treo mà tòa án tuyên phạt nhân vật đối lập Navalny, thay vào đó buộc ông này phải ngồi tù, vì đang trốn tránh sự giám sát của giới chức Nga, thông tấn Nga TASS đưa tin.

Năm 2014, Navalny bị tuyên mức án 3,5 năm tù treo cùng 5 năm bị quản chế do có dính líu đến một vụ án gian lận thương mại. Navalny hiện đang ở Đức. Ông được đưa tới Berlin hồi tháng 8, vài ngày sau khi bất tỉnh nhân sự lúc đang trên chuyến bay từ thành phố Tomsk ở vùng Siberia đến Moscow.

Cơ quan phụ trách vấn đề thi hành án của Nga đã yêu cầu ông này tới trình diện vào ngày 28/12 thông qua luật sư và người phát ngôn, song dường như Navalny đã không có mặt.

Thiện Nhân
.
.
.