Nga đau đầu với nạn doạ đặt bom giả

Thứ Tư, 06/02/2019, 07:55
Một loạt cuộc gọi nặc danh doạ đánh bom giả vào các trường học, toà nhà văn phòng ở Nga khiến giới chức nước này phải sơ tán hàng ngàn người để đảm bảo an toàn.

TASS ngày 5-2 thông báo, khoảng 20.000 học sinh, nhân viên văn phòng và người mua sắm đã phải sơ tán khỏi hơn 100 tòa nhà ở thủ đô Moscow sau khi giới chức Nga ghi nhận các cuộc gọi doạ đánh bom.

Các nhân viên an ninh Nga kiểm tra một khu vực bị doạ đánh bom. Ảnh: RT

Sau khi kiểm tra toàn bộ các khu vực trên, Nga xác nhận những lời đe doạ nói trên đều là giả mạo. Các địa điểm nằm rải rác từ trung tâm Moscow tới các vùng lân cận, khiến lực lượng an ninh phải vất vả đối phó.

Tuần trước, lực lượng chức năng Nga cũng đã phải sơ tán người tại 55 tòa nhà ở thành phố Saint Petersburg và một số thành phố khác, trong đó có Vladivostok, Krasnoyarsk ở vùng Siberia và Volgograd ở miền Nam sau khi nhận được những đe dọa tương tự.

Hầu hết các đe dọa đánh bom được gửi bằng email và có văn phong tương tự nhau. Đây là vụ đe dọa đánh bom giả mới nhất tại Nga trong thời gian gần đây.

Theo các nguồn tin, những bức thư điện tử nặc danh được gửi tới từ đảo Sicily, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan an ninh Nga đang xác định người đứng sau vụ gửi thư nặc danh đồng loạt này.

Theo luật pháp Nga, kẻ đứng sau những bức thư doạ đánh bom giả có thể bị tuyên án 5 năm tù giam.


Thiện Minh
.
.
.