Nga triển khai thỏa thuận quân sự ở Syria

Thứ Sáu, 06/01/2017, 20:06
Hồi tháng 12-2016, ông Putin tuyên bố Nga đã nhất trí thực hiện các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa các nhóm đối lập và Chính phủ Syria.

Hãng Reuters đưa tin, ngày 6-1, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cho biết, nước này đã bắt đầu cắt giảm các lực lượng quân sự ở Syria.

Tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov". Nguồn: Russian Navy

Ông Gerasimov cho biết: "Theo quyết định của Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga là Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng đã bắt đầu giảm bớt quy mô của lực lượng vũ trang được triển khai ở Syria."

Ngoài ra, hạm đội hải quân Nga do tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" dẫn đầu đang hoạt động trên biển Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Syria sẽ là lực lượng tiên phong rút khỏi quốc gia Trung Đông này. 

Hồi tháng 12-2016, ông Putin tuyên bố Nga đã nhất trí cắt giảm lực lượng quân sự triển khai ở Syria, theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa các nhóm đối lập và Chính phủ Syria.

Linh Bùi
.
.
.