Mỹ yêu cầu Liên Hợp Quốc tái áp đặt trừng phạt Iran

Thứ Sáu, 21/08/2020, 08:04
Chính quyền Trump hôm 20/8 đã chính thức khởi động cơ chế yêu cầu Liên Hợp Quốc tái áp đặt tất cả các lệnh trừng phạt đối với Iran, với lý do Tehran đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân đã ký với các cường quốc trên thế giới vào năm 2015.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chính thức kích hoạt “quy trình đảo ngược” nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, cáo buộc nước này đã không tuân thủ những điều khoản của Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), thỏa thuận hạt nhân được Tehran ký với các cường quốc hồi năm 2015.

 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gửi thư lên Liên Hợp Quốc yêu cầu tái áp đặt trừng phạt đối với Iran. (Ảnh: Reuters)

Sau lời đề nghị chính thức của Mỹ, các nước thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an sẽ có thời gian 10 ngày để đưa ra quyết định. Nếu không đi tới được thống nhất, các biện pháp trừng phạt sẽ tự động được áp đặt trở lại sau 30 ngày kể từ khi Mỹ chính thức đưa ra đề nghị.

Trong một lá thư gửi cho đại sứ Indonesia tại Liên Hợp Quốc, Dian Triansyah Djani, quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, ông Pompeo cho biết Mỹ đã thông báo cho cơ quan về "sự không hoạt động đáng kể" của Iran liên quan đến thỏa thuận hạt nhân, nói đây nguyên nhân dẫn đến quyết định khởi động "quy trình đảo ngược".

Tuy nhiên, không có quốc gia thành viên nào trong nhóm P5+1, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc ủng hộ yêu cầu tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran do Mỹ đề xuất, cho rằng Washington không có quyền pháp lý yêu cầu khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran vì đã rút khỏi JCPOA từ năm 2018.

Vào năm 2015,. Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử, cho phép dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran đổi lại Tehran phải hạn chế chương trình hạn nhân của nước này.

Quan hệ giữa Washington và Tehran đã đi vào vòng xoáy căng thẳng kể từ tháng 5/2018, khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt chống lại Iran. 

Vào dịp kỷ niệm một năm ngày Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận, Iran tuyên bố sẽ đình chỉ một số cam kết tự nguyện theo thỏa thuận, đồng thời vẫn nhấn mạnh rằng nước này không quan tâm đến việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.