Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga

Thứ Hai, 26/03/2018, 20:39
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-3 vừa quyết định trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga, đồng thời đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle và Washington. 
Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga. Ảnh CNN/Getty 

Động thái này của Mỹ được cho là "câu trả lời" cho vụ tấn công cựu điệp viên hai mang của Nga cùng con gái tại thành phố Salisbury của Anh.

Cụ thể, CNN đưa tin, 48 nhân viên ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Nga và 12 người Nga đang làm việc tại Liên Hợp quốc sẽ buộc phải rời khỏi Mỹ. Những người này cùng gia đình sẽ có 7 ngày để rời khỏi đất Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 26-3 cho biết: "Mỹ thực hiện hành động này cùng với các đồng minh NATO khác cũng như các đồng minh trên toàn thế giới để phản đối việc Nga sử dụng chất độc hóa học trên đất của Anh, một sự việc mới nhất tiếp nối các hành động gây bất ổn trên thế giới."

Tháng 12-2017, Mỹ cũng từng trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga trong vụ Washington cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Duy Tiến
.
.
.