Mỹ cân nhắc trục xuất nhân viên ngoại giao Nga

Thứ Hai, 26/03/2018, 10:31
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc trục xuất một số nhà ngoại giao Nga, một động thái được cho là có liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Nga tại Anh, Reuters đưa tin ngày 26-3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc trục xuất một số nhà ngoại giao Nga. Ảnh Reuters

Theo nguồn tin của Reuters, động thái này cũng còn phải phụ thuộc vào phản ứng của nhiều nước châu Âu khác trước vụ tấn công cựu điệp viên hai mang kể trên.

Một số nước Liên minh châu Âu đã có phản ứng và cho rằng nên có những biện pháp trừng phạt xứng đáng đối với Nga sau tấn công cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái của ông này, Yulia, tại thành phố Salisbury, Anh.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah cho biết Mỹ đang cân nhắc về biện pháp đáp trả, tuy nhiên, lại không đưa ra chi tiết cụ thể.

"Mỹ có chung quan điểm với Anh trong việc lên án hành động của Nga. Tổng thống Mỹ luôn cân nhắc các biện pháp để đảm bảo Nga phải giải trình cho các hoạt động của mình. Chúng tôi không đưa ra thông báo gì thêm vào thời điểm này," ông Shah cho biết.

Quyết định này có thể sẽ được chính thức đưa ra kiến vào sáng ngày 26-3 (giờ Mỹ, tức ngày 27-3).

Moscow đã bác bỏ cáo buộc về vụ tấn công và trả đũa tương xứng trước hành động Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga.

Duy Tiến
.
.
.