Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài "xử lý" mối đe dọa từ Triều Tiên

Thứ Ba, 19/12/2017, 13:28
Trong chiến lược an ninh quốc gia mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 19-12, ông nhấn mạnh về một số nước "cứng đầu" đang là thách thức về an ninh đối với nước Mỹ, trong đó có Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố nhiều điểm mới trong chiến lược an ninh quốc gia mới. Ảnh Reuters 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến lược an ninh của mình lần đầu tiên có đề cập đến và đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề an ninh kinh tế của Mỹ, tái cấu trúc lại cơ sở hạ tầng cũng như việc xây dựng bức tường ở biên giới phía Nam.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhấn mạnh rằng Pakistan cần phải làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống lại khủng bố và chủ nghĩa cực đoan đang hoành hành tại khu vực.

Ông Trump cho rằng Washington không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối phó với thách thức đặt ra bởi chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ông Trump nhấn mạnh vấn đề Triều Tiên lẽ ra phải được xử lý từ lâu trước lúc ông nhậm chức, khi mọi chuyện dễ dàng hơn.

Tổng thống Mỹ phát biều: "Vấn đề Triều Tiên sẽ phải được xử lý. Chúng ta không có lựa chọn nào khác".

Duy Tiến
.
.
.