Mỹ dự báo tiềm lực quân sự Nga sẽ "chạm đỉnh" năm 2028

Thứ Tư, 27/02/2019, 11:22

Quân đội Mỹ ước tính rằng tiềm lực quân sự của quân đội Nga sẽ “chạm đỉnh” vào năm 2028, theo ngay sau đó sẽ là Trung Quốc vào năm 2030, cho Mỹ có thời gian là khoảng 10 năm để chuẩn bị tinh thần cho những đối thủ đáng gờm này.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 trong cuộc diễu hành kỷ niệm 73 năm chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga ngày 9-5-2018. Ảnh Reuters.

Theo người đứng đầu Lục quân của Mỹ, ông Mark Esper, quân đội Mỹ sẽ giảm, loại bỏ hoặc trì hoãn gần 200 chương trình về vũ khí và sẽ tái tập trung lại các quỹ đầu tư quân sự vào năng lực để đánh bại những thế lực quân sự mới nổi là Nga và Trung Quốc.

“Chúng tôi đang nhìn về năm 2028 và xa hơn thế nữa, bởi chúng tôi nghĩ rằng đó là thời điểm mà Nga sẽ đạt đến đỉnh điểm, và sau đó là Trung Quốc vào năm 2030”, ông Esper cho biết.

Cả Nga và Trung Quốc đã hiện đại hóa lực lượng vũ trang, quân sự của mình trong nhiều năm qua, khi mà Mỹ tham chiến tại các mặt trận ở Trung Đông.

Ông Esper nhận định việc phải chi những khoản ngân sách khổng lồ cho các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, quân đội Mỹ đã “thế chấp sự sẵn sàng” trong cuộc đua với các nước như Nga và Trung Quốc. Kết quả là quân đội Mỹ hiện nay cần phải cải thiện các thiết bị đã hoạt động đến 40 năm.

Trong năm tài khóa 2019, quân đội Mỹ đã yêu cầu khoản ngân sách lên đến 182 tỷ USD để tài trợ cho các chương trình, trả lương cho nhân viên và cả chi phí cho các cuộc chiến hiện nay. Trong đó, 22 tỷ USD dự kiến sẽ được dùng để trang bị các hệ thống vũ khí.

Trong một vài tuần tới, dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc sẽ được công bố và khi đó người ta sẽ biết được những chương trình quân sự nào bị cắt ngân sách. “Chúng ta có những chương trình cập nhật không thực sự cần thiết, hoặc không tương xứng với số tiền bỏ ra”, ông Esper nhấn mạnh.

Các công ty sản xuất các thiết bị mặt đất của quân đội Mỹ như BAE Systems, sản xuất xe chiến đấu Bradley và General Dynamics, sản xuất xe tăng Abrams, sẽ theo dõi chặt chẽ những biến chuyển trong ngân sách quốc phòng Mỹ.

Ông Esper cho biết ông muốn tập trung kinh phí vào 6 ưu tiên để hiện đại hóa quân đội, bao gồm việc cải thiện độ chính xác của vũ khí khi bắn tầm xa, phương tiện chiến đấu mới, máy bay trực thăng mới và hệ thống phòng thủ tên lửa tốt hơn.

Duy Tiến
.
.
.