Mỹ đã tiêm hơn 300 triệu liều vaccine COVID-19

Thứ Hai, 07/06/2021, 08:35
Mỹ đã vượt qua một cột mốc quan trọng ngày 6/6 khi hoàn thành hơn 300 triệu mũi tiêm chủng COVID-19.
Ảnh minh họa AP. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 6/6 thông báo rằng hơn 300 triệu liều vaccine đã được tiêm trên khắp nước này tính đến nay.

CDC cho biết vaccine Pfizer hiện đủ điều kiện để được tiêm cho người Mỹ trên 12 tuổi, trong khi vaccine Moderna và Johnson & Johnson đủ điều kiện cho người Mỹ trên 16 tuổi. Tính đến ngày 6/6, khoảng 49,3% dân số Mỹ trên 12 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ, CDC cho biết.

Vaccine của Pfizer và Moderna sử dụng công nghệ mRNA và cần hai liều tiêm, trong khi vaccine Johnson & Johnson chỉ cần một liều duy nhất. Tất cả các loại vaccine này đều miễn phí.

Các quan chức y tế Mỹ cho biết, từ hồi tháng 4 khi các bang nới lỏng điều kiện tiêm chủng, việc tiêm vaccine đã được tạo điều kiện thuận lợi, dẫn đến số ca nhiễm, nhập viện và tử vong liên quan đến COVID-19 giảm đáng kể trên khắp nước Mỹ.

Theo số liệu của CDC, số ca nhiễm mới trong 7 ngày trung bình ở Mỹ đã giảm từ 65.053 vào ngày 1/4 xuống còn 12.780 vào ngày 5/6. Theo CDC, số ca tử vong trong 7 ngày trung bình cũng giảm từ 681 xuống 367 trong cùng khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, các quan chức y tế cũng cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng không đồng đều giữa các bang và việc giảm số lượng vaccine trong thời gian gần đây có thể làm chậm quá trình phục hồi của Mỹ.

Tính đến ngày 6/6, 14 bang, chủ yếu là các bang ở vùng đông bắc, đã vượt qua ngưỡng 70% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine, dữ liệu của CDC. 6 tiểu bang, 4 trong số đó ở miền Nam, chưa vượt qua ngưỡng 40% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Số lượng mũi tiêm đầu tiên được cấp phép trong vòng 7 ngày trung bình đã giảm từ mức đỉnh điểm (1,96 triệu liều vào ngày 11/4) xuống 444.000 vào ngày 31/5.

Một số tiểu bang đang cố gắng tăng tỷ lệ tiêm vaccine bằng các biện pháp khuyến khích như xổ số, bia miễn phí và học bổng đại học.

Duy Tiến (Theo ABC News)
.
.
.