Mỹ chuyển đối máy bay nông nghiệp AT-802 thành chiến đấu cơ

Chủ Nhật, 24/04/2016, 21:21
Air Tractor, tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ đã nâng cấp thành công máy bay phục vụ nông nghiệp AT-802 thành phiên bản quân sự AT-802U. 


Ngày 24-4, tập đoàn cho biết trong một tuyên bố, phiên bản bản mới được trang bị cảm biến dò tìm mục tiêu Sniper XR (dùng bắn tỉa) cũng như nhiều loại vũ khí hiện đại.

Những loại vũ khí đó bao gồm súng máy 3 nòng GAU-19 khẩu kính 12,7mm, 7 dàn phóng rocket dẫn đường và thông thường 70mm. Tên lửa dẫn đường bằng laser Hellfire và bom Mk 82 nặng 227kg.

AT-802U được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại.

Phiên bản mới xuất hiện sau vài năm quân đội Mỹ chuyển đổi thành công máy bay phục vụ nông nghiệp AT-802s cho mục đích quân sự hoặc do thám hoặc như một máy bay tấn công mặt đất. AT-802U mới được trang bị 11 giá treo vũ khí và cảm biến cũng như hệ thống điện/điện tử điều khiển hỏa lực.

AT-802 lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1990, nặng 7,2 tấn là một loại máy bay reo hạt giống nông nghiệp. Nó có bình chứa thuốc trừ sâu dung tích 3.100 lít. Nhưng người Mỹ sớm nhận ra AT-802 thực hiện tốt nhiệm vụ chữa cháy (thả chất chống cháy từ trên không). Tốc độ tối ta đa của máy bay đạt 356km/giờ và bay liên tục trong 3 giờ.

Một phiên bản quân sự đã xuất hiện vào năm 2009, buồng lái được trang bị một lớp giáp hạng nhẹ và kính chống đạn. Loại khung này cho phép máy bay hoạt động liên tục trên không trong 12 giờ.

Phiên bản quân sự có 1 đến 2 ghế phi công cùng với 7 khoang chứa đến 4 tấn tên lửa hoặc bom và hệ thống điều khiển để phóng vũ khí thông minh dẫn đường bằng laser hoặc GPS.

Phạm Trúc
.
.
.