Mỹ cấm nhập cảnh người từng ở Brazil trong 14 ngày qua

Thứ Hai, 25/05/2020, 06:59

Brazil mới đây đã vượt Nga và trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai, với hơn 347.000 trường hợp, xếp sau Mỹ với khoảng 1,6 triệu trường hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters. 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ nhập cảnh vào Mỹ đối với người nước ngoài đã đến Brazil trong 14 ngày qua, theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng. Trích dẫn số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Brazil, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết động thái này này sẽ “giúp đảm bảo công dân nước ngoài đã ở Brazil không trở thành nguồn lây nhiễm thêm ở Mỹ”.

“Hôm nay, Tổng thống đã có hành động quyết định để bảo vệ đất nước của chúng ta bằng cách đình chỉ sự xâm nhập của ‘người ngoài hành tinh’ đã ở Brazil trong thời gian 14 ngày trước khi tìm cách vào Mỹ. Tính đến ngày 23/5/2020, Brazil đã có 310.087 trường hợp COVID-19 được xác nhận”.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng các hạn chế không áp dụng cho “dòng chảy thương mại” giữa hai nước.

Tuyên bố của Trump được đưa ra khi Brazil hiện là nước đứng thứ 2 trên thế giới về các trường hợp nhiễm COVID-19, với hơn 347.398 ca vào ngày 24/5. Số người chết vì căn bệnh này hiện là 22.013, theo tuyên bố của dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Mỹ đứng đầu danh sách với hơn 1,6 triệu trường hợp và hơn 97.000 ca tử vong.

Kiều Yến
.
.
.