Mỹ lại điều siêu tàu sân bay đến tập trận khẩn cấp với Nhật Bản

Thứ Tư, 26/04/2017, 11:20
Quân đội hai nước Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung với sự hiện diện của siêu tàu sân bay USS Carl Vinson và máy bay chiến đấu F-15 tại vùng biển phía Tây tỉnh Okinawa ngày 26-4, Sputnik đưa tin. 

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) nói trong một tuyên bố rằng nước này đang tiến hành các cuộc tập trận chung vào hôm 26-4 với nhóm hải quân Mỹ dưới sự chỉ huy của USS Carl Vinson - siêu tàu sân bay từng được Mỹ cử tới tiếp cận khu vực bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Hệ thống tàu sân bay của Mỹ. Ảnh: Sputnik

"Các cuộc tập trận sẽ diễn ra trong ngày 26-4 tại khu vực biển phía Tây tỉnh Okinawa. Cuộc tập trận sẽ bao gồm hai máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản cùng các tàu khu trục Ashigara. Phía Mỹ điều tàu sân bay USS Carl Vinson cùng một vài tàu khác và hai máy bay chiến đấu F-18 đến tham gia cuộc tập trận này", bản tuyên bố từ phía Lực lượng phòng vệ Nhật Bản nêu rõ.

Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày 26-4, quân đội Mỹ đã tiến hành di chuyển một phần hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực tầm cao giai đoạn cuối đến địa điểm triển khai tại huyện Seongju, tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc, hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. 

Việc di chuyển hệ thống THAAD hôm 26-4 không nhận được sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Trước đó hôm 23-4, Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân ở Thái Bình Dương với sự tham gia của một nhóm hải quân Mỹ, trang Sputnik cho hay.

Giữa những lo ngại về việc CHDCND Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành phóng tên lửa hạt nhân lần thứ 6, liên minh Mỹ-Nhật-Hàn đang liên tục đẩy mạnh các cuộc tập trận chung và duy trì liên hệ chặt chẽ nhằm tìm hướng đối phó với mối đe dọa tiềm tàng này. 

Song, phía Triều Tiên ngay lập tức phản ứng rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng để chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình nhằm đáp trả các hành động từ phía Mỹ và khẳng định quân đội nước nay có thể đánh chìm tàu USS Carl Vinson chỉ bằng một cuộc tấn công duy nhất.
An Nhiên (Tổng hợp)
.
.
.