Moscow sẽ sớm triển khai “Rồng trời” S-500 bảo vệ bầu trời Nga

Thứ Bảy, 12/12/2015, 15:43
Quân đội Nga có thể sớm tiếp nhận các nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới, chuyên gia quốc phòng Igor Korotchenko khẳng định.

“Chúng tôi được thông báo Không quân Nga sẽ sớm tiếp nhận thêm hệ thống S-400. Trong khi đó, hệ thống S-500 sẽ sớm hoàn thành những cuộc thử nghiệm ở cấp độ quốc gia và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”, ông Korotchenko cho biết sau cuộc họp ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga.

S-500 Prometey còn được biết đến với tên gọi 55RM6M Triumfator-M là một hệ thống tên lửa hiện đại chống máy bay chiến đấu, ném bom và tên lửa đạn đạo hiện đang được phát triển ở Nga.

Hệ thống phòng không này được tập đoàn Almaz Antey phát triển từ năm 2002. S-500 được lên kế hoạch phục vụ quân đội Nga có thể bắt đầu vào từ năm 2017 hoặc 2018.  Nga dự kiến xây dựng 10 quân đội S-500.

S-500 không chỉ là phiên bản nâng cấp của S-400 mà còn là một thiết kế hoàn toàn mới. Nó sử dụng nhiều loại công nghệ hiện đại và ưu việt hơn S-400.  Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn mọi loại tên lửa đạn  đạo.

S-400 có tầm bắn 500-600km, tiêu diệt mục tiêu ở độ cao lên đến 40km. Đặc biệt, nó có khả năng theo dõi 5-20 mục tiêu đạn đạo và đánh chặn 5-10 loại mục tiêu này cùng một lúc.

“Rồng trời” S-500 có thể phá hủy các loại tên lửa đạn đạo bay với tốc độ nhanh nhất hiện này từ 5-7km/giây. Hệ thống này cũng có thể hạ mục tiêu ở quỹ đạo thấp, vượt trội hơn các hệ thống do Mỹ phát triển.

S-500 được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: Bảo vệ thủ đô Moscow, đánh tan mọi mối đe dọa nguy hiểm nhất, chẳng hạn: tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, các loại siêu máy bay chiến đấu và ném bom.

S-500 sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau. Những quả tên lửa này có tầm bắn đa dạng và được sử dụng để chống lại nhiều mục tiêu khác nhau.

Nó có thể phát hiện tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 2000km và đầu đạn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 1.300km. S-500 có thể hạ gục mọi loại tên lửa đạn đạo trước khi đầu đạn của chúng bị vỡ vụn trên không.

“Rồng trời” S-500 bảo vệ bầu trời Nga.

S-500 có thời gian phản ứng tác chiến rất nhanh, chỉ trong 10 phút nó có thể phát hiện mục tiêu và khai hỏa tiêu diệt.

Đây là hệ thống phòng không cơ động. Toàn bộ trang thiết bị được vận chuyển bằng xe tải quân sự chuyên dụng hạng nặng. Tên lửa có thể được vận chuyển và phóng bắn từ xe tải đặc chủng BAZ 69096 có thể vượt mọi loại địa hình và điều kiện thời tiết phức tạp.

Theo ông Korotchenko, quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ rõ rệt và là một trong những quân đội hùng mạnh nhất thế giới có đủ khả năng bảo vệ nước Nga trong nhiều thập kỷ  tới.

“Rồng trời” S-500 bảo vệ bầu trời Nga
Phạm Trúc
.
.
.