Nga điều “rồng lửa” S-400 tạo “lá chắn thép” ở miền Tây

Thứ Năm, 10/12/2015, 21:02
Người phát ngôn Quân khu miền Tây, Đại tá Igor Muginov cho biết vào ngày 10-12 Nga đã triển khai một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đến phía Tây Bắc thử nghiệm để sẵn sàng phục vụ chiến đấu.

“Hôm nay (10-12-2015), hàng loạt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400 đã được thử nghiệm sẵn sàng chiến đấu", ông Igor tuyên bố.

Theo quan chức quốc phòng Nga, sĩ quan điều khiển sẽ kiểm tra quá trình tích hợp S-400 vào hệ thống phòng thủ không gian thuộc Quân đoàn miền Tây ở khu vực  biên giới Tây Bắc và tiến hành một số cuộc tập trận đặc biệt.

 Hệ thống  tên lửa S-400.

S-400 phục vụ quân đội Nga từ năm 2007. Tính đến cuối năm 2015 này, tổng cộng có 12 trung đoàn được trang bị hệ thống này và vào cuối năm 2016 sẽ tăng lên 16 trung đoàn.

S-400 được thiết kế để tiêu diệt tất cả máy bay, tên lửa hiện nay cũng như trong tương lai. Hệ thống có thể bắn hạ mọi mục tiêu khí động học, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và đầu đan hạt nhân ở tầm bắn 400km với tốc bay 4,8km/giây khoảng cách lên đến 60km.

Radar cho phép hệ thống bắt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 600km. Hệ thống tên lửa chống máy bay chiến đấu 48N6E3 S-400  có thể hạ gục mọi mục tiêu không kích ở độ cao 10.000-27.000 và mục tiêu đạn đạo ở độ cao 2.000-25.000km.

Trúc Phạm
.
.
.