Mexico lập lỷ lục với 33.000 vụ giết người trong năm 2018

Thứ Tư, 23/01/2019, 14:49

Mexico đã ghi nhận hơn 33.000 vụ giết người trong năm 2018, con số cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê về các vụ việc này.

Nhân viên pháp y của Mexico kiểm tra khu mộ tập thể tại nghĩa trang San Rafael, Ciudad Juarez, Mexico. Ảnh Reuters.

Theo số liệu do Ban Thư ký An ninh và Bảo vệ công dân của Mexico, đã có đến 33.341 vụ giết người xảy ra tại nước này. Con số này cao hơn 15% so với năm 2017 (28.866 vụ).

Số lượng các vụ giết phụ nữ xuất phát từ nguyên nhân phân biệt giới tính cũng tăng lên 861 vụ so với 759 vụ của năm 2017.

Nhiều vụ giết người tại Mexico có liên quan đến nạn bạo lực băng đảng ma túy. Chính phủ Mexico đã tuyên chiến với vấn nạn ma túy của nước này trên diện rộng vào năm 2006, đồng thời, các băng đảng ma túy cũng tự “xử lý” lẫn nhau để tranh giành địa bàn và ảnh hưởng.

Năm 2017, chính quyền Mexico đã phát hiện một ngôi mộ tập thể với khoảng 250 hộp sọ được tìm thấy, rất có thể đó là các nạn nhân của các băng đảng ma túy trong những năm qua.

Điều đáng nói là Mexico vẫn tiếp tục là miền đất dữ đối với cánh phóng viên. Năm 2018 vẫn là một năm thảm khốc đối với phóng viên ở Mexico, khi có đến 9 nhà báo bị giết. Mới sang đầu năm 2019, một phóng viên đã bị sát hại tại đây.


Duy Tiến
.
.
.