Máy bay Saudi Arabia hạ cánh khẩn cấp ở Philippines vì... báo động nhầm

Thứ Ba, 20/09/2016, 16:32

Một máy bay của Hàng không dân dụng Saudi Arabia đã phải cách ly tại sân bay Manila, Philippines, sau khi phi công báo động đang trong “tình thế bị đe dọa”...


Cục trưởng Hàng không dân dụng Philippines xác nhận máy bay bị cách ly vì tình nghi có bom trên khoang hành khách.

Máy bay được xác minh mang số hiệu SVA 872 hạ cánh xuống sân bay vào lúc 15h (Hà Nội) chiều 20-9. Nó cất cánh từ Jeddah, Saudi Arabia và chở khoảng 300 hành khách, thông tấn Philippines ABS-CBN đưa tin.

Một số người cho biết trên mạng xã hội rằng có thể một nhóm không tặc đã gài bom trên máy bay.

Máy bay mang số hiệu SVA 872

Tuy nhiên, một số người khác cho rằng phi công có thể nhấn nhần nút báo động khẩn cấp.

Hiện máy bay đang ở phần cuối đường băng số 6 cách xa trung tâm sân bay, theo ABS-CBN.

Cơ quan Điều hành An toàn Hàng không Quốc tế Manila (MIAA) xác nhận họ nhận được thông tin máy bay đang bị đe dọa khoảng 32 km trước khi hạ cánh.

“Tuy nhiên, phi hành đoàn thừa nhận  vào lúc 16h20’ (Hà Nội) họ đã bấm nhầm nút báo động trước khi hạ cánh”, Tổng giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Manila cho biết. Hàng Saudi Arabia cũng thông báo chuyến bay SVA 872 báo động nhầm.

Toại Khanh
.
.
.