Malaysia không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

Thứ Tư, 08/03/2017, 11:41
Malaysia không mong muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên, Thủ tướng Najib Razak cho biết vào sáng 8-3.


CHDCND Triều Tiên hôm 7-3 đã cấm công dân Malaysia xuất cảnh gây ra hành động “ăn miếng trả miếng” của Chính phủ Malaysia sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam tại Cảng hàng không quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13-2.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta là một quốc gia có quan hệ hữu nghị với họ”, ông Najib phát biểu tại Quốc hội Malaysia.

Ông Najib cũng bàn đến biện pháp bảo đảm an toàn cho 11 công dân Malaysia đang ở Bình Nhưỡng và cho biết đang cố gắng xác minh yêu cầu từ CHDCND Triều Tiên để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh.

Liên hợp quốc đã kêu gọi Malaysia và CHDCND Triều Tiên bình tĩnh và yêu cầu 2 quốc gia giải quyết bất đồng thông qua “thông lệ ngoại giao” đã được thiết lập.

Ngọc Bích
.
.
.