Lực lượng người Kurd mở cuộc tấn công chiếm lại Sinjar

Thứ Năm, 12/11/2015, 16:45
Ngày 12/11, lực lượng người Kurd, với sự yểm trợ của máy bay thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đã mở cuộc tấn công nhằm giải phóng thị trấn Sinjar (Iraq) từ tay cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc tấn công được bắt đầu từ lúc 7h (giờ địa phương). Sau khi nã pháo dữ dội vào Sinjar, lực lượng người Kurd hiện đang tiến vào trung tâm thị trấn này. Trước đó lực lượng Kurd đã chiếm lại được hàng loạt ngôi làng ở phía bắc Sinjar từ tay IS.

Lực lượng người Kurd tập trung bên ngoài Sinjar chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Phát biểu từ Baghdad, người phát ngôn liên quân chống IS, Đại tá Steve Warren cho biết liên quân và lực lượng người Kurd muốn giành Sinjar để cô lập Mosul, đại bản doanh của IS ở Iraq. Đồng thời, với việc cắt đứt cao tốc 47 nối Iraq tới Syria, liên quân có thể phá tuyến đường tiếp tế của IS.

Khổng Hà
.
.
.