8 quốc gia châu Âu báo cáo người nhiễm chủng mới COVID-19

Thứ Bảy, 26/12/2020, 13:55
Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất cao, được tìm thấy lần đầu ở Anh, đã xuất hiện ở ít nhất 8 quốc gia châu Âu, khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát khuyến cáo khẩn.

Mint ngày 25/12 dẫn thông báo của người đứng đầu Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết, biến thể mới VOC-202012/01 (còn gọi là VUI-202012/01)  của virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy ở  8 quốc gia trong khu vực.

Hình ảnh mô phỏng virus SARS-CoV-2. Ảnh: ITN

"Điều quan trọng lúc này là tăng cường các biện pháp bảo vệ hiện có: giữ khoảng cách/ đeo khẩu trang/ tiếp tục ở trong vòng hỗ trợ lõi. WHO đang tiếp tục theo dõi và sẽ cung cấp cập nhật", ông Hans Kluge viết trên Twitter.

Đáng chú ý, ông Kluge nói rằng, biến thể mới đang lan rộng trong các nhóm tuổi trẻ hơn, không giống như các chủng trước đây. "Cảnh giác là điều rất quan trọng trong khi các nhà nghiên cứu vẫn đang xác định tác động của nó", chuyên gia WHO nêu thông điệp.

VOC-202012/01 được xác định xuất hiện lần đầu ở Anh hồi tuần trước, có khả năng lây lan cao hơn các biến thể SARS-CoV-2 khác đến 70%. Đến nay, gần 70 quốc gia khắp thế giới đã hạn chế đi lại, thậm chí cấm hẳn các chuyến bay đi và đến Anh, dù các chuyên gia nhận định virus này đã lây lan ở nhiều quốc gia từ lâu.

Hôm 25/12, Pháp xác nhận là quốc gia mới nhất ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng VOC-202012/01. Người này là công dân Pháp sống ở Anh, không có triệu chứng và đang tự cách ly tại nhà ở thành phố Tours.

Cùng ngày, Thụy Sĩ đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm VOC-202012/01. Ước tính có khoảng 10.000 khách du lịch người Anh đã đến Thụy Sĩ kể từ ngày 14/12 và họ đã được lệnh cách ly trong 10 ngày.  Giới chuyên gia cảnh báo, các nước cần thận trọng trước nguy cơ không thể kiểm soát được biến chủng mới này.

Thiện Nhân
.
.
.