Lính Iraq bị IS sát hại ngay trong vùng giải phóng

Chủ Nhật, 03/01/2016, 10:16
Ngày 3- 1, kênh Al Jazeera đưa tin, 11 thành viên của lực lượng chống khủng bố Iraq đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Ramadi.

Các quân nhân trên thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hôm 2-1 tại khu vực ngoại ô Ramadi, nơi các chiến binh IS vẫn đang lẩn trốn. IS đã chiếm được Ramadi vào tháng 5-2015.
Vụ tấn công mới xảy ra ngay sau khi Iraq tuyên bố giải phóng Ramadi. Ảnh: Reuters.

Ramadi là thành phố vừa được Iraq giải phóng khỏi tay IS vào ngày 28-12-2015. Chiến thắng tại Ramadi được coi là bước ngoặt trong cuộc chiến chống lực lượng IS của Iraq, khi lần đầu tiên họ giải phóng được một thành phố lớn từ tay tổ chức khủng bố này.

Chiến thắng Ramadi là một cổ vũ tinh thần lớn cho Iraq trong cuộc chiến với IS. Ảnh: BBC.

Phát ngôn viên của Hội đồng tỉnh Anbar Eid Karbuli tuyên bố trên truyền thông địa phương vào đêm giao thừa năm mới rằng, việc giải phóng hoàn toàn Ramadi sẽ dẫn đến việc tái chiếm các thành phố thuộc tỉnh của Fallujah và Heet.

Thủ tướng Iraq cũng khẳng định sẽ đánh bại IS và đặt mục tiêu quét sạch lực lượng này ra khỏi lãnh thổ trong năm 2016.

Bình Nguyễn
.
.
.