Mỹ giúp chỉ huy IS rút chạy khỏi Ramadi?

Thứ Hai, 28/12/2015, 11:20
Hãng tin Far của Iran mới đây đã dẫn lời một chỉ huy quân sự tại Iraq cho biết, Mỹ có âm mưu giúp các chỉ huy của IS "di tản" khỏi thành phố Ramadi đang bị bao vây.

Cụ thể hãng FARS dẫn lời Imam Khamenei chỉ huy nhóm tình nguyện viên Imam Khamenei đang chiến đấu chống IS tại Iraq cho rằng sự chậm trễ nhất định để giải phóng thành phố Ramadi và Fallujah ở tỉnh Anbar là kết quả của sự can thiếp của Mỹ.

Theo Khamenei, Mỹ có khả năng giúp các lãnh đạo IS đang mặc kẹt tại thành phố Ramadi trốn thoát. Thành phố Ramadi miền Trung Iraq nơi có hàng trăm tay súng IS đang nằm trong vòng vây của quân đội và lực lượng tình quyện Iraq.

Quân đội Iraq tấn công IS tại Beiji, cách Baghdad 250km về phía Bắc. 

Quân đội Iraq đang có những bước tiến đáng kể trước IS đặc biệt là tại mặt trận Ramadi, ngày 23-12 họ đã đến được bờ sông Tigris và vượt cầu Al - Khor để vào trung tâm thành phố.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, Trung tướng Othman Al-Ghanimi cho biết lực lượng của ông chỉ cần một ngày để đẩy lực lượng IS khỏi Ramadi. Thành phố Ramadi đã lọt vào tay IS từ tháng 5-2015.

Bình Nguyễn (theo Sputniknews)
.
.
.