Liên quân của Mỹ không kích quân Chính phủ Syria

Thứ Hai, 07/12/2015, 14:52
Ngày 7-12, một cuộc không kích của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đã khiến 4 quân nhân của chính phủ Syria thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên máy bay liên quân đánh trúng lực lượng quân Chính phủ Syria. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London, cuộc không kích diễn ra vào ngày 6-12 tại tỉnh Deir al Zor - nơi đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Máy bay liên quân đánh trúng lực lượng quân Chính phủ Syria. Ảnh minh họa.

Cụ thể, cuộc không kích đã phá hủy một phần doanh trại quân đội tại Saeqa gần thị trấn Ayyash, phía Tây tỉnh  Deir al Zor khiến 4 người thiệt mạng và 13 người khách bị thương.

Ngoài ra trong thành phố Deir al Zor, cuộc không kích hôm qua cũng làm thiệt mạng một phụ nữ và hai trẻ em.

Deir al Zor và khu vực Raqqa (Iraq) đều là nơi tập trung các hoạt động khai thác dầu lậu của tổ chức IS. Cả Mỹ và Nga đều tuyên bố tập trung phá hủy các hoạt động mang nhiều lợi nhuận này của IS.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.