Nga sẵn sàng hỗ trợ phe đối lập về vấn đề Syria

Thứ Bảy, 24/10/2015, 19:59
Ngoại trưởng Nga đã có một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nước Nga nhân chuyến thăm Kamchatka ở miền Cực Đông.
Moskva sẵn sàng phối hợp hoạt động ở Syria với Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vào chiều nay 24/10.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh Nga sẵn sàng cũng hỗ trợ không quân cho phe đối lập ôn hòa.

"Chúng ta sẵn sàng hỗ trợ cho phe đối lập yêu nước, bao gồm tổ chức Quân đội Syria Tự do, cung cấp hỗ trợ trên không, tuy nhiên chúng ta bác bỏ thông tin về địa điểm những tên khủng bố đang ở đâu, và nơi phe đối lập yêu nước đang đồn trú, theo dữ liệu của Mỹ”, ông Lavrov cho biết thêm.

Vẫn còn có nhiều khác biệt về một giải pháp chung giữa Mỹ và Nga để giải quyết khủng hoảng Syria.

Ngoại trưởng Nga cho biết, quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra những người đại diện cho các nhóm vũ trang chống khủng bố.

Theo Ngoại trưởng Nga, thực tế Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng đề xuất tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng ở Vienna, Cộng hòa Áo cho thấy Washington có hiểu biết sâu sắc về sự tham gia của nước Nga trong việc giải quyết khủng hoảng Syria.

Moskva hy vọng Liên minh châu Âu hiểu sự tách biệt lập trường đối với cuộc khủng khoảng Syria là không thể chấp nhận.

Theo ông Lavrov, Nga đã thảo luận với Syria về triển vọng tìm ra một giải pháp chính trị để giải quyết khủng hoảng.

Trúc Phạm
.
.
.