Lãnh sự Mỹ bị tấn công đúng ngày Quốc khánh

Thứ Hai, 04/07/2016, 10:35
Ngày 4-7, lực lượng an ninh Arabia Saudi đã bắn hạ một kẻ đánh bom liều chết bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Jeddah

Kênh truyền hình Arab News cho biết, kẻ tấn công thiệt mạng khi cố cho nổ quả bom mang bên mình đúng dịp Mỹ đang Kỷ niệm Quốc khánh (ngày 4-7). Hai cảnh sát Arabia Saudi bị thương trong vụ tấn công

Theo hãng tin địa phương Okaz, kẻ tấn công đã chạy về tại một nhà thờ Hồi giáo bên cạnh Lãnh sự quán Mỹ khi bị cảnh sát chặn lại. Trước đó, hắn đã cố thử vượt qua con phố giữa nhà thờ và Lãnh sự  quán Mỹ bắt chuyện với các nhân viên bảo vệ vờ như mình bị lạc đường.

Hiện trường vụ đánh bom.

Hãng ABC dẫn lời một nhân viên của Lãnh sự quán cho biết, không có người nào của họ bị thương. An ninh Arabia Saudi đã phong tỏa hiện trường ngay sau đó. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Quốc khánh Mỹ là dịp đặc biệt mà rất nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo từng lên tiếng sẽ tổ chức các vụ tấn công vào nội địa hoặc quyền lợi của nước này trên toàn thế giới.

B.N(theo RT)
.
.
.