Lãnh đạo Mỹ-Hàn nhất trí tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Chủ Nhật, 17/09/2017, 16:50
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý áp lực mạnh mẽ hơn thông qua các biện pháp chế tài đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters

Thông tin được Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-9.

Phát ngôn viên của Nhà Xanh, Park Soo-hyun, cho biết: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác, và áp dụng những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên để nước này sớm nhận ra rằng những hành động đó chỉ dẫn tới sự cô lập ngoại giao và áp lực kinh tế."

Nhà Xanh cho biết thêm, cả ông Trump và ông Moon đều mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và nhất trí rằng hai nước sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để thực hiện nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với vấn đề này.

Trước đó vào ngày 15-9, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản như một hành động khiêu khích các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc, được thông qua sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ sáu, nhằm giảm lượng nhiên liệu Bình Nhưỡng được nhập khẩu và cấm các nước nhập hàng dệt may từ Triều Tiên, tước đi một nguồn ngoại tệ mạnh quan trọng của nước này.

Duy Tiến
.
.
.