Khủng bố IS "cám ơn Mỹ" vì giúp giết hại tướng Soleimani

Thứ Ba, 14/01/2020, 16:55
Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ca ngợi việc Mỹ sát hại tướng chỉ huy đặc nhiệm Iran là "sự can thiệp của Chúa" giúp chúng trỗi dậy ở Trung Đông.


Các tay súng khủng bố IS xuất hiện bên lá cờ của nhóm. Ảnh: Express

Tờ Express của Anh ngày 13-1 dẫn thông điệp của IS được đăng tải trên mạng al-Naba do nhóm khủng bố vận hành cho hay nhóm đã bày tỏ sự vui mừng khi Mỹ không kích sát hại tướng Qassen Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

IS khẳng định việc tướng Soleimani bị sát hại sẽ mở đường cho nhóm trỗi dậy trở lại ở khu vực. "Đó là sự can thiệp của Chúa", thông điệp của IS viết thêm và đề cập việc Mỹ đình chỉ hoạt động ở Trung Đông cũng mang đến cơ hội không thể tốt hơn cho IS.

Tướng Qassem Soleimani cùng lực lượng Quds được cho là nỗi khiếp sợ với IS ở Iraq và Syria, đóng vai trò quan trọng nhất trong các cuộc xung đột ngoài lãnh thổ Iran mà Tehran có can thiệp. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran sau vụ tướng Soleimani bị sát hại có thể khiến cuộc chiến chống IS bị đình trệ.

Sau vụ không kích ở Baghdad, chính quyền Iraq mới đây hối thúc Mỹ và các đồng minh rút quân về nước. Chính phủ Iraq cho rằng hành động của Washington cho thấy nước này không tôn trọng Baghdad và chỉ hành động theo mục đích riêng.

Hiện tại, cả Mỹ và một số đồng minh thuộc NATO đều đã đình chỉ đào tạo lực lượng an ninh Iraq. Một số đồng minh thậm chí đã rút nhân sự của họ ra khỏi Iraq sang nước láng giềng Kuwait, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi vai trò mở rộng cho NATO ở Trung Đông.

Viện dẫn khả năng IS có thể xuất hiện trở lại, Mỹ mới đây từ chối rút quân khỏi Iraq sau khi Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc yêu cầu Mỹ rút lực lượng. Tuy nhiên, nếu thiếu vắng sự hỗ trợ của lực lượng địa phương, Washington khó lòng tự mình duy trì hiệu quả của các chiến dịch chống IS.

Thiện Nhân
.
.
.