Khói trên máy bay Ai Cập bị rơi có thể do bom gây ra

Chủ Nhật, 22/05/2016, 16:48
Nhà chức trách Ai Cập ngày 22-5 cho biết cơ quan điều tra của nước này và Pháp đang tiến hành phân tích các dữ liệu liên quan đến vụ máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir bị rơi trên Địa Trung Hải. 
Còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng và vì thế, mọi giả thuyết đều được xem xét một cách cẩn trọng. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault thì tuyên bố nước này không loại bỏ bất kỳ giả thuyết nào về nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay và việc tìm kiếm hộp đen của máy bay vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Liên quan đến thông tin là khói được phát hiện trong nhà vệ sinh và trong buồng lái trước khi máy bay bị rơi, một số nhà phân tích cho rằng, có thể là do bom tạo ra. 

Những mảnh vỡ của chuyến bay MS804 được Hải quân Ai Cập tìm thấy. ảnh: AP

Có 3 cảnh báo được phát đi cho thấy có sự cố với cửa sổ bên phía cơ phó của chuyến bay, có vẻ cửa đã bị thổi tung ra ngoài bởi một vụ nổ. Điều này không có nghĩa là vụ nổ xảy ra bên trong buồng lái, nhưng chắc chắn phía bên phải của máy bay bị hư hại nặng hơn bên trái…

Chu Nguyễn
.
.
.