Israel nã tên lửa vào thủ đô Syria

Thứ Hai, 01/03/2021, 08:22
Israel khai hỏa loạt tên lửa vào các mục tiêu ở thủ đô Damascus của Syria, không lâu sau vụ không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran ở quốc gia loạn lạc Trung Đông.

Cột khói bốc lên từ một vụ không kích ở Syria. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA rạng sáng 1/3 dẫn nguồn tin quân sự cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt vào đêm 28/2 để đáp trả hành động "gây hấn" của Israel. Phía Syria tuyên bố đã đánh chặn hầu hết "tên lửa của kẻ địch", nhưng không nêu chi tiết.

Nguồn tin nói rằng các tên lửa của Israel được phóng đi từ phía Cao nguyên Golan, phần do Tel Aviv kiểm soát, và nhắm mục tiêu vào khu vực lân cận thủ đô Damascus. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) tiết lộ, các mục tiêu nằm ở Nam Damascus, nơi có sự hiện diện của binh sĩ Iran và Hezbollah.

Video do SANA đăng tải cho thấy các vệt sáng tên lửa trên bầu trời Damascus, cùng những tiếng nổ. Hiện chưa rõ thiệt hại dưới mặt đất của Syria.

Kênh truyền hình Kan của Israel cũng đưa tin vụ tấn công được cho là do Israel thực hiện và có thể nhằm đáp trả vụ việc một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Israel đã phát nổ trên vịnh Oman hồi đầu tuần trước. Israel đổ lỗi cho Iran về vụ việc trên.

Vụ không kích lần này của Israel được tiến hành 3 ngày sau vụ không kích đầu tiên của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hai tiêm kích F-15E thả 7 quả bom dẫn đường và phá hủy hoàn toàn 9 cơ sở cùng một phần của hai cơ sở quân sự nghi của Iran khác. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ.

Thiện Nhân
.
.
.