Indonesia đặt mua 40 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Thứ Sáu, 21/08/2020, 19:53
Thử nghiệm giai đoạn 3 cho vaccine COVID-19 có tên gọi CoronaVac của công ty Sinovac (Trung Quốc) đã bắt đầu vào tuần trước ở Indonesia với sự tham gia của 1.620 tình nguyện viên.


Trong chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết một thỏa thuận sơ bộ đã được ký với công ty Sinovac để mua và cung cấp khoảng 40 triệu liều vaccine CoronaVac, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021.

Sau đó, Bio Farma - doanh nghiệp thuộc sở hữu của Indonesia sẽ được ưu tiên tiếp cận loại vaccine này cho đến cuối năm 2021.

Một tình nguyện viên tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc được kiểm tra sức khoẻ ở Bandung, Indonesia hôm 6/8. (Ảnh: Reuters)

Tới nay, Indonesia đã ghi nhận 147.211 ca nhiễm và 6.418 ca tử vong vì COVID-19. Do đó, giới chức nước này muốn đảm bảo vaccine cho 260 triệu dân cùng lúc phát triển sản phẩm sinh học của riêng mình.

“Indonesia đã nhận được cam kết mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp của Trung Quốc trong việc xây dựng quan hệ đối tác cũng như sự cam kết của chính phủ nước này trong việc thúc đẩy các mối quan hệ đối tác đó”, bà Marsudi cho biết hôm 20/8.

Sinovac hiện chưa đưa ra phản hồi gì về sự việc trên, trong khi Bio Farma cho biết họ sẽ cung cấp bình luận sau. Thử nghiệm giai đoạn 3 cho vaccine CoronaVac của Sinovac đã bắt đầu vào tuần trước ở Indonesia với sự tham gia của 1.620 tình nguyện viên.

Bio Farma tham gia vào quá trình phát triển vaccine và cho biết Indonesia sẽ có khả năng sản xuất 250 triệu liều mỗi năm vào cuối năm 2020.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 19/8, Bộ trưởng nghiên cứu Bambang Brodjonegoro cho biết Indonesia đang phát triển cải tiến COVID-19 của riêng mình, được gọi là vaccine “đỏ và trắng” theo màu của quốc kỳ, và dự kiến ​​Bio Farma sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2021.

Cao Trung
.
.
.