IS bắn cháy xe tăng Mỹ Abrams của quân đội Iraq ở Mosul

Thứ Ba, 25/10/2016, 10:40

Tổ chức khủng bố IS đã phá hủy một xe tăng hạng nặng Abrams (do Mỹ sản xuất) của quân đội Iraq vào ngày 24-10, thông tấn Nga Lenta đưa tin.


Chiếc xe tăng Abrams đã bị một quả tên lửa điều hướng chống tăng tấn công ở phía nam thành phố Mosul. 

Trong đoạn video được Lenta đăng tải cho thấy, một phần chiến xa bị nổ tung và cột lửa lớn bốc lên ngùn ngụt.

Vẫn chưa rõ các binh có thể sống sót hay đã tử trận. Bộ Quốc phòng Iraq chưa chính thức xác nhận tổn thất.

IS đã dùng tên lửa chống tăng bắn cháy một chiếc Abrams của Iraq?

Trận chiến ở Mosul, thành phố lớn thứ 2 thuộc Iraq hiện đang là thành trì của tổ chức khủng bố IS bắt đầu được khai hỏa vào ngày 17-10.

Hoạt động tiêu diệt khủng bố trên mặt đất diễn ra trên quy mô lớn diễn ra sau cuộc không kích ác liệt của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu bắt đầu từ 2 ngày trước.

Tổng số binh sĩ và dân quân Iraq tham gia chiến dịch lên đến 60.000 người. Theo các nguồn tin tình báo, IS có khoảng 6.000 phần tử khủng bố và sẽ phải mất 1 năm để giải phóng Mosul.

Trúc Phạm
.
.
.