HongKong có ca nhiễm Zika đầu tiên

Thứ Năm, 25/08/2016, 22:12
Ngày 25-4, Đặc khu hành chính HongKong, Trung Quốc cho biết họ đã ghi nhận ca nhiễm virut Zika đầu tiên.

Cụ thể vào tối 25-4, cơ quan Bảo vệ sức khỏe HongKong tuy bố đã ghi nhận ca nhiễm virut Zika đầu tiên tại đây. Bệnh nhân là một phụ nữ 38 tuổi bị nhiễm sau khi trở về từ nước ngoài.

Cơ quan Bảo vệ sức khỏe  HongKong cho biết họ đã yêu cầu trợ giúp từ cảnh sát sau khi bệnh nhân không hợp tác và từ chối tới bệnh viện. Một nguồn tin khác cho biết người phụ nữ sống tại Tseung Kwan O, một khu vực đông dân cư ở HongKong.

Zika có thể gây teo não tại trẻ sơ sinh. Ảnh: BBC.

Vào tháng 2-2016, Tổ chức Y tế thế giới đã báo động toàn cầu sau khi virut Zika lan rộng tại Nam Mỹ và vùng Caribbean. Loại virut lây lan qua đường máu này có thể gây ra chứng teo não tại trẻ nhỏ.

Lo ngại virus Zika gây dị tật teo não cho đứa con trong bụng, các bà mẹ khu vực châu Mỹ Latin quyết định phá thai. Các chuyên gia ước tính tỷ lệ xin phá thai ở Brazil từ sau khi tổ chức Pan American Health đưa ra khuyến cáo chính thức về virus Zika vào ngày 17/11/2015 đã tăng gấp đôi so với 5 năm trước.

B.N(theo SCMP)
.
.
.