Hơn một triệu người đã chết vì đại dịch COVID-19

Thứ Hai, 28/09/2020, 07:14
Số người thiệt mạng vì COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua mốc một triệu, trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu tấn công đợt hai và ba ở nhiều quốc gia.

Người India xếp hàng giãn cách trước một cửa hàng. Ảnh: Getty Images

Thống kê trên Worldometer tính đến 6h30 sáng nay (28/9) cho thấy số người chết vì COVID-19 trên toàn thế giới là 1.002.131 ca, trong tổng số 33,3 triệu người nhiễm. Số người mắc mới trong 24h qua là trên 250.000 ca.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm mỗi tuần ở giai đoạn này tương đương số ca nhiễm trong hơn 3,5 tháng từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Trung Quốc.

Hôm 26/9, WHO cảnh báo số người thiệt mạng có thể sớm chạm mốc hai triệu nếu các nước không ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận hơn 7,3 triệu ca nhiễm, trong đó 209.500 người chết, tăng lần lượt 32.700 và 270 ca trong 24 giờ qua. California là bang báo cáo nhiều ca nhiễm nhất nước với hơn 800.000 ca, trong đó hơn 15.600 ca thiệt mạng.

Dịch bệnh tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể so với cách đây vài tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể nóng trở lại nếu người dân không tuân thủ quy định giãn cách.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 82.800 ca nhiễm và 1.040 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 6,1 triệu ca và 95.574 ca. Giới chức Ấn Độ đã mở cửa đất nước để hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh với nền kinh tế.

Phần lớn ca nhiễm tại Ấn Độ tập trung ở Mumbai và New Delhi. Theo khảo sát gần đây của một trung tâm nghiên cứu chính phủ, hơn một nửa số người sống ở khu ổ chuột tại Mumbai có thể đã nhiễm virus và sản sinh kháng thể. Tuy nhiên, đề tài này còn gây tranh cãi.

Tại Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, số ca tử vong là 141.776, trong tổng số hơn 4,7 triệu người bệnh. Brazil  báo cáo hơn 14.000 ca nhiễm mới cùng 335 ca tử vong trong ngày qua.

Dịch bệnh có dấu hiệu tấn công trở lại ở nhiều khu vực, nhất là châu Âu. Nga vài ngày qua liên tiếp báo cáo số người bệnh mới tăng lên, hiện là gần 8.000 ca mắc mới/ngày. Pháp hôm 27/9 ghi nhận 11.123 ca nhiễm mới, cao gấp ba lần làn sóng dịch bệnh đầu tiên hồi tháng 3,4.

Thế giới hiện đang nỗ lực phát triển và sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Sau hơn một tháng, Nga vẫn là quốc gia duy nhất thế giới cấp phép cho một loại vaccine, mẫu Sputnik V, và dự kiến cung cấp 1,2 tỷ liều vaccine loại này cho các nước.

Đến nay, hàng ngàn người ở Moscow và nhiều thành phố khác trên thế giới đã được tiêm trong gia đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba. Công tác tiêm chủng mở rộng sẽ khởi động sau vài tháng tới.

Thiện Nhân
.
.
.