Hơn 8 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, Brazil ghi nhận hơn 20.000 ca một ngày

Thứ Ba, 16/06/2020, 07:20
Bộ Y tế Brazil đã báo cáo ít nhất 20.647 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 15/6, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên ít nhất 888.271.
Ảnh minh họa Getty Images. 

Cũng theo Bộ này, Brazil cũng ghi nhận ít nhất 627 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, đưa số người chết tại nước này lên 43.959.

Ngày 15/6 cũng đánh dấu một tháng Brazil đã không có Bộ trưởng Y tế. Ngày 15/5, Bộ trưởng Nelson Teich đã từ chức do nhiều bất đồng với Tổng thống Jair Bolsonaro về cách phòng chống COVID-19. Ông Teich là Bộ trưởng Y tế thứ hai của Brazil từ chức trong bối cảnh dịch COVID-19, sau khi Tổng thống Bolsonaro sa thải cựu Bộ trưởng Luiz Henrique Mandetta.

Tính đến sáng 16/6, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua con số 8 triệu và số ca tử vong là hơn 435.000. Mỹ vẫn là nước dẫn đầu với hơn 2,1 triệu ca nhiễm và 116.000 ca tử vong. 

Theo sau là Brazil, Nga, Ấn Độ và Anh. Trong khi các nước như Nga, Anh hay Tây Ban Nha, từng là ổ dịch rất phức tạp, đã dần ổn định tình hình, Brazil dường như đang vỡ trận với số ca nhiễm tăng chóng mặt.

Duy Tiến
.
.
.