Hơn 8.000 người chết bất thường ở Mexico giữa "bão" COVID-19

Thứ Ba, 26/05/2020, 17:13
Thủ đô của Mexico ghi nhận thêm hơn 8.000 ca tử vong so với cùng kỳ của gần nửa thập kỉ qua, dấy lên lo ngại số ca tử vong thực tế do đại dịch COVID-19 ở nước này.
Bên trong một nghĩa trang tại thành phố Mexico City. Ảnh: Getty Images

Hãng tin Reuters ngày 26/5 dẫn kết quả nghiên cứu do tạp chí Nexos đăng tải cho hay, thủ đô Mexico City của Mexico đã ghi nhận số người tử vong tại thành phố từ đầu năm đến ngày 20/5 là 39.173 người, cao hơn con số trung bình 4 năm qua tới 8.072 người.

Nexos nói rằng họ đã tổng hợp dữ liệu từ 52 cơ quan đăng ký dân sự của thủ đô Mexico City để ước tính số lượng giấy chứng tử được cấp. Trong đó, riêng tháng 4 vừa qua, lượng giấy chứng tử được cấp cao hơn 37% so với 4 năm gần nhất.

Nhóm nghiên cứu của Nexos nhận định số người chết tăng thêm không hoàn toàn bởi dịch COVID-19. Nhiều người đã chết vì mắc bệnh nhưng không dám đến bệnh viện do sợ bị cách ly và những nguyên nhân khác. Họ ước tính con số có thể tăng đến 120% vào tháng 5 này.

Dẫu vậy, dữ liệu vừa được đăng tải đã dấy lên những lo ngại rằng số lượng người chết do COVID-19 chưa được thống kê đầy đủ ở Mexico vì nhiều nguyên nhân. 

Thành phố Mexico City đến ngày 25/5 báo cáo 1.963 ca tử vong vì dịch, trong gần 19.700 người nhiễm. Toàn đất nước Mexico ghi nhận 68.620 ca bệnh và 7.394 ca tử vong. Các chuyên gia cảnh báo số liệu thực tế ở Mexico có thể gây "sốc" do nước này đến nay mới tiến hành hơn 212.000 xét nghiệm, thấp nhất nhóm 19 quốc gia có nhiều người mắc COVID-19 nhất thế giới.

Trần Thị Thảo (Theo Reuters)
.
.
.