Hơn 32.000 người nhiễm COVID-19, Mỹ điều Vệ binh Quốc gia đến các bang trọng điểm

Thứ Hai, 23/03/2020, 07:22

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết các hỗ trợ đang được gửi đến New York, Washington và California, ba điểm nóng dịch COVID-19 tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh AP. 

Ông Trump cho biết các trạm y tế liên bang sẽ được chuyển đến các bang này trong vòng 48 tiếng, bao gồm bốn trạm với 1.000 giường đến New York, 8 trạm với 2.000 giường đến California và ba trạm 1.000 giường đến Washington.

Tính đến nay, New York đã nhận được nhiều “đồ tiếp tế y tế”, như 186.416 máy thở, 444.000 khẩu trang phẫu thuật O-78, hay 245.486 găng tay.

Nhà Trắng cũng đã chấp thuận lời đề nghị của Thống đốc bang Washington Jay Inslee về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bang này. Thống đốc Inslee đã gửi một lá thư đến Tổng thống ngày 20/3 nhằm tăng cường các nguồn lực hỗ trợ liên bang để giúp người dân tại bang này chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tính đến nay, ít nhất 254.000 Mỹ đã được xét nghiệm virus Corona và nhận kết quả, hơn 30.000 người dương tính, theo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Tuy nhiên, số liệu của CNN cập nhật lại cho thấy số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã lên đến 32.149 người, trong khi số ca tử vong đã lên đến 400.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 22/3 đã điều Vệ binh Quốc gia đến New York, California và Washington, những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19.

Duy Tiến
.
.
.