Không quân chính phủ dội bom nhầm khiến 10 binh sĩ Philippines thiệt mạng

Thứ Năm, 01/06/2017, 15:59

Nhiều binh sĩ Philippines đang chiến đấu chống nhóm khủng bố Maute ở thành phố Marawi đã vô tình bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của không quân chính phủ hôm qua.


10 binh sĩ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương vì hỏa lực đồng đội, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana thừa nhận hôm 1-6.

“Một nhóm binh sĩ của chúng ta đã bị chính không quân của chúng ta không kích nhầm. Chúng ta mất 10 chiến sĩ và 8 người khác bị thương”, ông Lorenzana cho biết trong một bài phát biểu ở Mandaluyong. “Thật đáng buồn, nhưng đôi khi chuyện này có thể xảy ra, có thể do sự phối hợp không tốt”, ông cho biết thêm.

Chính phủ Philippines đang điều tra nguyên nhân gây ra sự cố. “Chúng tôi đang cố gắng điều tra chuyện gì xảy ra. Chúng tôi sẽ có báo cáo sớm”, Tướng Lorenzana nói với các phóng viên.

Theo báo cáo riêng của Thông tấn ABS CBN số thương vong lớn hơn so với báo cáo từ Bộ Quốc phòng, 11 binh sĩ chết, bao gồm 7 người từ Tiểu đoàn Bộ binh 44 và 4 người khác từ Tiểu đoàn Bộ binh 15.

Binh sĩ Philippines đang quyết tâm tiêu diệt nhóm khủng bố Maute ở thành phố Marawi. Ảnh: AP
Phạm Trúc
.
.
.