Hội nghị G20 “rung chuyển”, Nga “nóng mặt” sau khi Triều Tiên bắn 3 tên lửa

Thứ Hai, 05/09/2016, 11:49

Triều Tiên đã phóng liên tiếp 3 tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển miền Đông của nước này, Thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin vào trưa 5-9. Như vậy, tính đến hôm nay, Triều Tiên đã thực hiện 10 vụ thử tên lửa đạn đạo trong năm 2016.

CAND đã đưa tin, vào cuối tháng 8, Bình Nhưỡng bắn một quả tên lửa từ tàu ngầm cũng bay ra ngoài khơi bờ biển miền Đông Triều Tiên, một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắn đầu cuộc tập trận chung hàng năm có tên gọi Bảo vệ Tự do Ulchi.

Triều Tiên đã bắn thử 3 tên lửa đạn đạo từ bãi phóng Hwangju ở tỉnh Bắc Hwanghae vào lúc khoảng 12h14’ ( tức 10h 14’-Hà Nội), thông tấn Yonhap dẫn thông tin của Hội đồng Liên quân Hàn Quốc.

Hiện chưa rõ các tên lửa thuộc loại nào và chúng bay được bao nhiêu Km.

Triều Tiên đã bắn thử 3 quả tên lửa đạn đạo vào trưa 5-9 

Vụ thử mới nhất diễn ra chỉ vài giờ sau khi chủ đề về “mối đe dọa tiềm tàng” từ Triều Tiên được các cường quốc đưa ra thảo luận tại Hội nghị Kinh tế G20 tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Đặc biệt, đây có thể là một phản ứng tiêu cực sau khi Nga yêu cầu Triều Tiên dừng ngay mọi “hành động khiêu khích”, tôn trọng nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cấm thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông được tổ chức tại TP Vladivostok thuộc miền cực Đông nước Nga, Tổng thống Putin khẳng định với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye  rằng “Moscow kiên quyết chống phổ biến vũ khí hạt nhân” ,  CAND đã đưa tin ngày 3-9.

Phạm Trúc
.
.
.