Hỏa hoạn kinh hoàng "vây" Athens, 20 người thiệt mạng

Thứ Ba, 24/07/2018, 10:51
Sputnik ngày 24-7 đưa tin, hai vụ cháy rừng lớn đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía hai bên rìa thủ đô Athens vào chiều tối ngày 23-7, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng ngàn người phải sơ tán về phía biển. 

Thông tin ban đầu từ Chính phủ Hy Lạp ngày 24-7 cho biết đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và 69 người bị thương nặng trong hai vụ cháy rừng ở khu vực Attica, bao quanh thủ đô Athens. Thêm vào đó, hàng ngàn người đã phải sơ tán về phía biển do nhà cửa bị phá hủy và khói bụi mù mịt.

Hỏa hoạn "vây" Athens nhìn từ trên cao. Ảnh: twitter. 
Cảnh sát cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: AP. 

Hiện tại, Hy Lạp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở cả phía Đông và phía Tây của thủ đô Athens, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU), Tây Ban Nha và quốc đảo Cyprus điều động lực lượng cứu hỏa và các máy bay thả bom nước để giúp dập tắt hai đám cháy. 

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã phải cắt ngắn chuyến thăm tới Bosnis để trở về Athens để xử lý vụ việc này. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giải quyết hai vụ hỏa hoạn kinh hoàng này. Hiện tại hơn 600 binh sĩ và 300 xe cứu hỏa đang nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy sớm nhất có thể", ông Tsipras cho hay. 

Hy Lạp đã kêu gọi sự hỗ trợ từ EU và một số quốc gia như Cyprus, Tây Ban Nha. Ảnh: Twitter. 
Hàng ngàn người dân phải sơ tán ra phía biển. Ảnh: Twitter. 
Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị cháy rụi. Ảnh: Twitter. 
Linh Đan
.
.
.