Hàn Quốc bất ngờ tuyên bố ngừng triển khai hệ thống THAAD

Thứ Tư, 07/06/2017, 15:05
Nhà Xanh hôm 7-6 đưa ra tuyên bố yêu cầu tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), ít nhất là trong thời điểm này, hãng Yonhap đưa tin.

Nguyên nhân được đưa ra cho hành động này là xuất phát từ yêu cầu phải có những đánh giá toàn diện về môi trường xoay quanh việc triển khai hệ thống THAAD.

"Chúng tôi không nói rằng hai bệ phóng và các thiết bị khác đã triển khai sẽ bị hủy bỏ, song những thiết bị chưa triển khai thì cần phải đợi", một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho hay. 

Việc thực hiện đánh giá toàn diện tác động môi trường được văn phòng Tổng thống giao trực tiếp cho Bộ Quốc phòng tiến hành. 

Việc triển khai hệ thống THAAD vấp phải sự phản đối của người dân Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Đại diện Nhà Xanh cũng cho biết, thời gian thẩm định có thể kéo dài tới 1 năm, đồng thời nêu ví dụ về một đánh giá tương tự triển khai tại Guam đã kéo dài tới 23 tháng.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in yêu cầu điều tra hành động Bộ Quốc phòng nước này đã cố tình giấu thông tin về việc triển khải thêm 4 bệ phóng tên lửa THAAD.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD được triển khai dưới thời cầm quyền của cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Thế nhưng, đương kim Tổng thống Moon Jae-in lại bày tỏ quan điểm không đồng tình về hành động này. 

Ông từng kêu gọi hoãn kế hoạch triển khai THAAD khi vẫn đang là ứng viên tranh cử cho vị trí Tổng thống, đồng thời đề nghị Quốc hội xem xét lại toàn bộ quá trình triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc.

Bắt đầu từ tháng 3-2016, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai 2 bệ phóng phòng thủ tên lửa tại Seongju nhằm đối phó mối đe dọa tên lửa từ CHDCND Triều Tiên. 

Song việc triển khai hệ thống này đã vấp phải nhiều tranh cãi từ người dân Hàn Quốc cũng như sự phản đối từ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Nga.

An Nhiên (Theo Yonhap)
.
.
.