Hải quân Mỹ sa thải 2 quan chức cấp cao Hạm đội 7

Thứ Ba, 19/09/2017, 07:17

Hải quân Mỹ hôm 18-9 đã sa thải 2 quan chức cấp cao sau hàng loạt vụ va chạm liên quan đến các tàu chiến của Hạm đội 7 ở châu Á, dẫn đến sự mất lòng tin cho khả năng thực thi nhiệm vụ và chiến đấu.

Chuẩn Đô đốc Charles Williams, Chỉ huy Đội đặc vụ 70 và Đại ý Jeffrey Bennett, Chỉ huy Hải đội Tàu khu trục 15 đã bị Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Phil Sawyer sa thải. Vào tháng 8, ông Sayaw được nhận nhiệm vụ thay thế Phó Đô đốc Jospeph Aucoin, bị sa thải sau các vụ tai nạn.

 “Cả 2 bị bãi nhiệm vì để mất khả năng chỉ huy của họ”, Hải quân Mỹ tuyên bố.

Tàu khu trục USS John MccCain bị hư hỏng nặng sau cú va chạm với một tàu hàng ở vùng biển phía Đông Singapore và Malaysia hôm 21-8. Ảnh: Reuters

Quyết định sa thải được đưa ra sau vụ va chạm giữa tàu khu trục tên lửa USS McCain và một tàu chở hàng ở vùng biển phía Đông Singapore và Malaysia vào trước bình minh ngày 21-8, làm chết 10 thủy thủ và đó là vụ tai nạn thứ tư của Hạm đội 7 trong năm nay.

Vào tháng  6, một tàu khu trục khác, USS Fitzgerald va chạm với một tàu chở hàng của Philippines làm chết 7 thủy thủ.

Một số quan chức khác cũng bị “giảm biên chế”, vì có hành động chống đối đoàn cán bộ thanh tra các tàu chiến.

Trúc Phạm
.
.
.