"Giật mình" với tỷ lệ tai nạn hàng không trong năm 2019

Thứ Năm, 02/01/2020, 14:11
Vụ tai nạn thảm khốc với mẫu Boeing 737 MAX ở Ethiopia hồi đầu năm khiến thế giới lo ngại về tai nạn hàng không, song tỷ lệ này trên thực tế lại giảm hơn 50% so với năm trước đó.

Máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines. Ảnh: AP

BBC ngày 2-1 dẫn báo cáo của cơ quan tư vấn hàng không To70 của Hà Lan cho hay số người thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay thương mại cỡ lớn trong năm 2019 đã giảm tới hơn 50% so với năm 2018, bất chấp sự cố kinh hoàng với dòng Boeing 737 MAX hồi tháng 3.

Cụ thể, báo cáo chỉ ra, năm 2019, đã xảy ra 86 vụ tai nạn liên quan đến máy bay thương mại cỡ lớn, trong đó có 8 vụ gây chết người với 257 người thiệt mạng. Trong khi năm 2019, số vụ tai nạn hàng không lên đến 160 vụ, trong đó có 13 vụ nghiêm trọng làm 534 người thiệt mạng.

2019 theo đó được đánh giá là một năm an toàn với ngành hàng không. Tỷ lệ tai nạn gây thiệt mạng trong vận tải hàng không cũng tiếp tục thấp hơn nhiều so với các loại hình khác như đường biển hay đường bộ, khi chỉ xảy ra một vụ trên trung bình 5,58 triệu chuyến bay.

Trong năm qua, ngành hàng không cũng đã tập trung vào xử lý các mối đe dọa tương lai như máy bay không người lái.

Báo cáo của To70 được thu thập dựa trên thống kê số liệu từ việc vận hành máy bay thương mại cỡ lớn của hầu hết các hãng hàng không trên thế giới. Nghiên cứu không bao gồm máy bay cỡ nhỏ như Cessna Caravan hay phi cơ turbin.

Tuy nhiên, To70 chỉ ra rằng vụ tai nạn liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX cho thấy ngành hàng không cần tập trung vào những vấn đề cơ bản giúp đảm bảo an toàn hàng không dân sự như thiết kế chuẩn, sản xuất máy bay có chất lượng tốt, đào tạo và cung cấp thông tin đầy đủ cho phi công.

Vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines vào tháng 3-2019 làm 189 người thiệt mạng, đã chiếm một nửa số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay chở khách trên toàn thế giới trong năm.

Thiện Nhân
.
.
.