Cập nhật COVID-19

Dự báo chấn động về số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu

Thứ Ba, 28/04/2020, 20:11

Theo số liệu của Đại học John Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trên toàn thế giới đã lên mức 3.057.957, trong khi số ca tử vong là gần 212.000.

Ảnh minh họa. 

Tính đến tối 28/4, Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục. Số ca nhiễm được xác nhận tại Mỹ là 988.469, gấp bốn lần nước xếp thứ hai là Tây Ban Nha (232.128), và số ca tử vong là hơn 56.000 ca. Riêng tại bang New York, số ca nhiễm còn cao hơn cả Tây Ban Nha, với khoảng 292.000 ca.

Hơn 125.000 thiệp sinh nhật đã được gửi cho Đại úy Tom Moore, 99 tuổi, cựu chiến binh người Anh, người đã đi 100 vòng trong khu vườn của mình để quyên tiền cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS). Ông Moore sẽ bước sang tuổi 100 vào ngày 30/4 này. Cho đến nay, ông đã kêu gọi được 29 triệu bảng, tương đương 36 triệu USD, cho NHS.

Một tỷ ca nhiễm: Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC) ước tính rằng số ca nhiễm COVID-19 sẽ lên đến một tỷ và số ca tử vong là 3,2 triệu ở các quốc gia bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng này trừ khi có những hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Dự báo về số ca tử vong ở Mỹ: Tiến sĩ Chris Murray, Giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá của Đại học Washington, cho biết, dựa vào các mô hình của viện, số tử vong do COVID-19 tại Mỹ được dự đoán lên đến từ 60.000 đến 74.000. Hiện Mỹ chiếm một phần ba số ca nhiễm và một phần tư số ca tử vong vì COVID-19 của thế giới.

Các tiểu bang tại Mỹ đang mở cửa trở lại: Texas sẽ mở cửa một phần từ ngày 1/5 và giai đoạn mở cửa lại đầu tiên của New York có thể bắt đầu sau ngày 15/5. Các tiểu bang khác đã thực hiện những bước đầu tiên để mở cửa trở lại.

Thế vận hội có thể bị hủy bỏ: Chủ tịch Thế vận hội Tokyo 2020 Yoshiro Mori cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên Nikkan Sports rằng nếu đại dịch chưa kết thúc vào mùa hè tới, Thế vận hội, vốn đã bị trì hoãn đến năm 2021, sẽ bị hủy bỏ. Tuy vậy, Masa Takaya, người phát ngôn của Thế vận hội Tokyo 2020 nói rằng những bình luận của ông Mori chỉ là ý kiến cá nhân.

Số ca tử vong ở Anh cao hơn thực tế: Số ca tử vong ở Anh và xứ Wales trên thực tế cho đến ngày 17/4 cao hơn 54% so với cập nhật hàng ngày của chính phủ, theo số liệu mới từ Văn phòng Thống kê Quốc gia.

Hai triệu người Australia tải xuống ứng dụng về COVID-19 kể từ khi nó được ra mắt tại vào cuối tuần qua. Ứng dụng COVIDSafe này là tự nguyện và được thiết kế để giúp các cơ quan y tế theo dõi những người có thể đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.

“Không có vaccine cho đến cuối năm 2021”: Chưa thể có vaccine COVID-19 cho đến cuối năm sau, dù đây là kịch bản lạc quan nhất bởi phát triển vaccine là một quá trình cực kỳ phức tạp và tốn kém, theo Pasi Penttinen từ Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu (ECDC). 

Tại Singapore, ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, số ca nhiễm mới được ghi nhận là 528 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 14.951. Trong khi đó, số ca tử vong lại khá thấp, chỉ ở mức 12 ca.

Nga ghi nhận hơn 6.400 ca nhiễm COVID-19 trong hơn 24 tiếng qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 93.500 ca. Hiện số ca nhiễm tại Nga đã cao hơn Iran (91.472) và vẫn đang diễn biến phức tạp. Nga cũng đã tiến hành hơn 3,1 triệu xét nghiệm COVID-19.

Duy Tiến
.
.
.