Triều Tiên tưởng niệm 6 năm ngày mất cố lãnh đạo Kim Jong-il

Thứ Hai, 18/12/2017, 09:10
Hàng nghìn người dân CHDCND Triều Tiên ngày 17-12 đã đổ về tượng đài cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Thủ đô Bình Nhưỡng để tỏ lòng thành kính, tưởng niệm 6 năm ngày mất của ông.

Những người dân xếp hàng tại Đồi Mansu, Bình Nhưỡng kiên nhẫn đợi đến lượt mình được đặt hoa tưởng niệm tại bức tượng bằng đồng của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Ảnh: AP

Dòng người chầm chậm bước đi trên nền quân nhạc và khẽ đặt những bó hoa tưởng niệm, thành kính cúi đầu trước tượng đài chân dung hai vị lãnh đạo. Ảnh: AP

Bất chấp thời tiết giá lạnh, hàng nghìn người dân đã có mặt từ rất sớm kiên trì chờ đợi bên cạnh khu vực tượng đài. Ảnh: AP

Cố lãnh đạo Kim Jong-il mất ngày 17-12-2011 vì đau tim. Sau khi ông Kim Jong-il qua đời, con trai ông là nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thay cha nắm quyền lãnh đạo đất nước. Ảnh: Getty

Lực lượng quân đội CHDCND Triều Tiên cúi đầu tưởng niệm trước tượng đài hai cố lãnh đạo. Ảnh: Getty

Theo Daily Mail, ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il là một sự kiện trọng đại của Triều Tiên. Trong vài năm trở lại đây, nước này thường đánh dấu sự kiện trọng đại này bằng các vụ thử tên lửa hoặc các cuộc tập trận quân sự. Ảnh: KCNA via Reuters

Những người dân thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đều có mặt tại nơi đây trong ngày lễ trọng đại để bày tỏ lòng thành kính của mình với cố lãnh đạo của họ. Ảnh: AP
Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nói rằng: "Những lời răn dạy và thành tích chói sáng của cố lãnh đạo Kim Jong-il đóng vai trò như kim chỉ nam để Triều Tiên đạt được những điều kỳ diệu trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước". Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Kumsusan Palace nhân kỷ niệm 6 năm ngày mất của ông. Ảnh: Yonhap
An Nhiên (Ảnh: T.H)
.
.
.