Đông Nam Á có 800 ca COVID-19 mới, Malaysia bỏ tù người vi phạm phong toả

Chủ Nhật, 29/03/2020, 20:35
Đông Nam Á ghi nhận khoảng 800 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, với Malaysia là quốc gia có số ca bệnh nhiều nhất là 2.470 ca còn Indonesia là nơi có số ca thiệt mạng cao nhất: 114 ca.

Số liệu do cơ quan y tế Malaysia phát đi chiều 29/3 cho thấy nước này trong 24h qua ghi nhận thêm 150 ca nhiễm COVID-19 mới, tiếp tục giữ vị trí quốc gia có nhiều người bệnh nhất khu vực với 2.470 ca, theo Straits Times. Số người tử vong  tại Malaysia vì dịch là 34.

Cảnh sát Malaysia kiểm soát tại một lối ra vào thành phố vì dịch COVID-19. Ảnh: AP

Các nhân viên y tế tuyến đầu ở Malaysia nói họ đang gặp nguy hiểm do thiếu thiết bị bảo vệ và bệnh nhân không hợp tác, giữa lúc nước này nỗ lực ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba của COVID-19 bằng cách mở rộng phong tỏa đến ngày 14/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob ngày 29/3 cho biết gần 650 người bị bắt trong một ngày qua vì vi phạm lệnh phong toả. Gần 1.300 người đã bị bắt kể từ khi Malaysia hạn chế đi lại từ 18/3. Những người bị bắt có thể bị phạt tiền và phạt tù đến 6 tháng.

Trước đó, Bộ Y tế Philippines thông báo số ca mắc COVID-19 tăng bất thường với 343 ca mới, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay ở khu vực, nâng tổng số ca lên 1.418. Số ca thiệt mạng vì dịch tại đây là 71.

Indonesia ghi nhận 130 ca nhiễm mới, nâng số bệnh nhân lên 1.285 người. Nước này có số ca tử vong vì dịch cao nhất ở khu vực là 114 người, tăng 12 ca so với trước đó một ngày. Nhiều người lo số ca nhiễm ở Indonesia chưa được thống kê đủ.

Thái Lan ngày 29/3 thông báo 143 ca nhiễm mới. Tổng số ca dương tính với COVID-19 ở nước này là 1.388, với 7 ca tử vong.

Singapore ghi nhận tổng cộng 844 ca nhiễm dịch, gồm 42 ca mới phát hiện. Chính quyền nước này đã huỷ hộ chiếu của một người dân vi phạm quy định cách ly. Người vi phạm là một nam giới 59 tuổi trở về Singapore từ Indonesia.

Theo quy định chống dịch của Singapore, bất cứ ai không giữ khoảng cách tối thiểu 1m và tụ tập hơn 10 người ngoài lý do công việc và học hành có thể bị phạt đến 7.000 USD và án tù đến 6 tháng.

Thiện Nhân
.
.
.