Đánh bom vào căn cứ quân sự Afghanistan: ít nhất 12 người chết

Thứ Hai, 21/01/2019, 14:16
Khu vực diễn ra vụ đánh bom nằm tại một căn cứ quân sự của lực lượng đặc nhiệm Afghanistan ở Maidan Shar, thủ phủ tỉnh Wardak ở miền Tây nước này.

Một vụ đánh bom xe tại Afghanistan đã làm ít nhất 12 nhân viên an ninh thiệt mạng và 28 người an ninh khác bị thương, Reuters ngày 21-1 dẫn nguồn tin từ các quan chức địa phương cho biết.

Cảnh tang thương sau một vụ đánh bom tại Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Khu vực diễn ra vụ đánh bom nằm tại một căn cứ quân sự của lực lượng đặc nhiệm Afghanistan ở Maidan Shar, thủ phủ tỉnh Wardak ở miền Tây nước này. 

Reuters thông tin thêm, phiến quân Taliban đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công trên.

Nhóm phiến quân này đã tăng cường các vụ tấn công vào những tỉnh chiến lược trong những tháng gần đây trong cuộc chiến nhằm trục xuất các lực lượng nước ngoài, lật đổ chính quyền được phương Tây hậu thuẫn và khôi phục “phiên bản” luật Hồi giáo hà khắc, ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ đang có tiến triển.

Trước đó, phát ngôn viên của Taliban đã cho biết nhóm này đứng đằng sau vụ tấn công ngày 20-1 tại tỉnh Logar, miền Nam Afghanistan, nhằm vào một đoàn xe của thống đốc tỉnh này, khiến ít nhất 8 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Cao Trung
.
.
.